Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các tay vợt Việt Nam chỉ còn góp mặt ở 3/5 nội dung thi đấu

Hà Nhật| 24/03/2017 11:18

(HNMO) - Sau ngày thi đấu 23-3, các tay vợt Việt Nam chỉ còn góp mặt ở 3/5 nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam tại giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội đang diễn ra ở Nhà thi đấu Cầu Giấy.

Vũ Thị Trang vào tứ kết đơn nữ.


Tại vòng 3 nội dung đơn nam, tay vợt Phạm Cao Cường đã bị loại trong khi Nguyễn Tiến Minh vượt qua tay vợt người Indonesia S.Rhustavito với tỉ số 2-0 (21-11, 21-15) chỉ trong 35 phút. Đối thủ tại tứ kết của Nguyễn Tiến Minh là tay vợt người Indonesia khác E.Shafira.

Còn ở nội dung đơn nữ, cả Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh đều vượt qua vòng 2 để góp mặt ở tứ kết. Tại vòng 2, Vũ Thị Trang thắng M.Batari (Indonesia) 2-0 (21-14, 21-10), Nguyễn Thùy Linh thắng M.Lerthattasin (Thái Lan) 2-0 (21-11, 21-19).

Ở nội dung đôi nam, đôi Đỗ Tuấn Đức - Phạm Hồng Nam phải mất 55 phút mới vượt qua đôi M.Arjun - R.Shlok (Ấn Độ) với tỉ số 2-1 (21-23, 21-12, 24-22) để giành quyền vào tứ kết.

Trong khi đó, ở nội dung đôi nữ và đôi nam nữ, các tay vợt Việt Nam đều đã dừng bước ở vòng 2.

Tại nội dung đôi nữ, sau khi đôi Vũ Thị Trang - Nguyễn Thị Sen dừng bước ngay vòng 1, đến lượt cặp Lê Thu Huyền - Phạm Như Thảo, Nguyễn Thùy Linh - Nguyễn Thị Phương Hà thua trận ở vòng 2. Nội dung đôi nam nữ chứng kiến thất bại của cặp hạt giống số 1 Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo khi thua 1-2 (10-21, 21-8, 16-21) trước cặp VĐV Trung Quốc Shi Longfei - Tang Pingyang.

Ngày 24-3, giải đấu diễn ra các trận tứ kết ở cả 5 nội dung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các tay vợt Việt Nam chỉ còn góp mặt ở 3/5 nội dung thi đấu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.