Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quách Thị Lan giành huy chương bạc Giải Điền kinh Châu Á 2017

Hà Nhật| 08/07/2017 10:57

(HNMO) - Quách Thị Lan vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu giành huy chương vàng châu lục khi về nhì ở chung kết nội dung 400m nữ tại Giải Điền kinh vô địch Châu Á 2017 đang diễn ra tại Ấn Độ.

Quách Thị Lan (trái) nhận huy chương bạc. Ảnh: Odisha2017.games


Trên đường chạy chung kết nội dung 400m nữ có 8 vận động viên, trong đó có tới 3 vận động viên Ấn Độ. Quách Thị Lan đã giành huy chương bạc với thành tích 52 giây 78, trong khi vận động viên Nirmla của Ấn Độ về nhất với 52 giây 01. Thành tích của Quách Thị Lan còn kém kỷ lục Châu Á tới 1,73 giây nhưng cũng đủ củng cố hy vọng giành huy chương vàng tại SEA Games 29 sắp tới.

Trong khi đó, Quách Công Lịch xếp hạng 6 nội dung 400m nam với thành tích 46 giây 51. Tại SEA Games 29, Quách Công Lịch cũng được “quy hoạch” vào diện đoạt huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Hiện tại, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp huy chương với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. Ấn Độ đang đứng đầu bảng tổng sắp với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 6 huy chương đồng.

19h00 hôm nay, 8-7, vận động viên Nguyễn Thị Huyền sẽ thi chung kết nội dung 400m rào nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quách Thị Lan giành huy chương bạc Giải Điền kinh Châu Á 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.