Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải đua xe đạp về Trường Sơn: Áo Vàng tạm thuộc về Nguyễn Cường Khang

Nhật Hà| 15/07/2017 14:07

(HNMO) - Ngày 15-7, tay đua Nguyễn Cường Khang (đội trẻ TP Hồ Chí Minh) đã giành chiến thắng ở chặng đầu tiên “Cuộc đua xe đạp về Trường Sơn - 2017, Cúp báo Quân đội nhân dân” với lộ trình 30 vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).


Tay đua Nguyễn Cường Khang nhận Áo Vàng sau chặng 1.


Ngay tại chặng này, các tay đua đến từ TP Hồ Chí Minh đã chứng tỏ ưu thế trong các chặng đua ngắn. Họ đã góp phần khiến tốc độ đoàn đua được đẩy lên rất cao ngay từ những vòng đua đầu tiên. Có lúc, tốc độ đoàn đua đã lên đến 47km/h.

Ở các vòng đua quyết định, các tay đua TP Hồ Chí Minh đều chiếm ưu thế. Ở vòng 10, chiến thắng thuộc về Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh). Đến vòng 20, tay đua trẻ Nguyễn Minh Việt (đội trẻ TP Hồ Chí Minh, được mượn từ Bình Dương) về nhất. Đến vòng đua quan trọng nhất, vòng thứ 30, tay đua trẻ trưởng thành từ hệ thống đào tạo của xe đạp TP Hồ Chí Minh là Nguyễn Cường Khang (đội trẻ TP Hồ Chí Minh) đã về nhất đồng thời giành luôn giải nhất chặng và tạm thời giữ Áo Vàng. Giải Nhì thuộc về Nguyễn Trường Tài (Anh văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh) và giải Ba thuộc về Trịnh Đức Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời).

Ngày 16-7, các tay đua sẽ thi đấu chặng 2 từ Hà Nội đến Thanh Hóa với lộ trình dài 157km.

Giải năm nay là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 * 27-7-2017), do báo Quân đội nhân dân, Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức. 12 đội trong nước và 2 đội nước ngoài là đội tuyển Lào và đội tuyển trẻ Thái Lan tham dự giải.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải đua xe đạp về Trường Sơn: Áo Vàng tạm thuộc về Nguyễn Cường Khang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.