Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tạ Việt Nam lỡ cơ hội giành thêm 1 vé dự Olympic trẻ 2018

Hà Nhật| 02/05/2018 20:52

(HNMO) - Cử tạ trẻ Việt Nam đã lỡ cơ hội giành thêm 1 vé tham dự Olympic trẻ 2018 tại Argentina sau khi chỉ xếp hạng 5 đồng đội nam tại Giải Cử tạ thanh thiếu niên Châu Á 2018.

Lực sĩ Đỗ Tú Tùng (hạng 50kg) giành 3 huy chương Vàng tại giải năm nay.


Trước giải này, cử tạ Việt Nam đã giành 1 suất tham dự Olympic trẻ 2018 sau khi đội nữ xếp hạng 14 tại Giải cử tạ thanh thiếu niên thế giới năm 2017 ở Thái Lan. Đến Giải Cử tạ thanh thiếu niên Châu Á 2018, đội nam được kỳ vọng sẽ giành thêm 1 suất dự Olympic trẻ 2018 cho cử tạ Việt Nam.

Tuy nhiên, cuối cùng, đội nam Việt Nam chỉ xếp hạng 5 với 125 điểm (quy đổi từ thành tích của các lực sĩ ở các hạng cân) trong khi phải lọt vào nhóm 4 đội đứng đầu mới giành được 1 suất tham dự Olympic trẻ. Đội đứng hạng tư là Kazakhstan (134 điểm) tỏ ra trội hơn cử tạ Việt Nam ở các hạng cân nặng nên đã chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự Olympic trẻ 2018.

Như vậy, cử tạ Việt Nam vẫn chỉ có 1 vé tham dự Olympic trẻ 2018 (dành cho các vận động viên từ 14 đến 18 tuổi) ở nội dung nữ. Danh tính lực sĩ nữ đại diện cho cử tạ Việt Nam vẫn chưa được xác định. Ở hai kỳ Olympic trẻ gần đây, cử tạ Việt Nam đều giành huy chương bởi các lực sĩ nam, trong đó lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành Huy chương vàng ở kỳ Olympic trẻ lần thứ nhất năm 2010 tại Singapore.

Đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã chắc chắn giành 5 vé tham dự Olympic trẻ 2018 ở môn cử tạ, boxing nữ (Đỗ Hồng Ngọc), taekwondo (Hồ Thị Kim Ngân), thể dục dụng cụ (Phạm Như Phương và Nguyễn Văn Khánh Phong). Phạm Như Phương và Nguyễn Văn Khánh Phong là 2 gương mặt gần đây nhất giành vé dự Olympic trẻ 2018 cho thể thao Việt Nam khi Như Phương xếp hạng 5 toàn năng, Khánh Phong xếp hạng tư toàn năng tại Giải Thể dục dụng cụ trẻ Châu Á 2018 ở Indonesia.

Tổng cục Thể dục Thể thao đặt mục tiêu có ít nhất 10 vận động viên giành vé tham dự Olympic trẻ 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tạ Việt Nam lỡ cơ hội giành thêm 1 vé dự Olympic trẻ 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.