Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đông trùng hạ thảo là thực vật hay động vật?

02/06/2013 06:47

Các nhà khoa học cho rằng nên gọi chúng là thực vật vì chúng thuộc họ nấm, phát triển từ cơ thể côn trùng.

Mùa đông, đa số côn trùng đều chui vào đất để ngủ đông. Lúc này, có một loại nấm chuyên đi kiếm ấu trùng dưới đất của loài sâu cánh bướm để ký sinh. Chỉ cần bắt gặp loại ấu trùng này, nó sẽ chui vào cơ thể ấu trùng, sản sinh ra chất đệm (stroma), dần dần hấp thụ hết các chất dinh dưỡng trong cơ thể ấu trùng.

Trải qua một mùa đông, chất đệm ăn hết các chất trong cơ thể ấu trùng, chỉ để lại cái xác rỗng. Đến mùa hè, thời tiết trở nên ấm áp, các chất đệm trong cơ thể ấu trùng bắt đầu phát triển thành chồi từ miệng ấu trùng và nhú khỏi mặt đất. Đó chính là cây đông trùng hạ thảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông trùng hạ thảo là thực vật hay động vật?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.