Theo dõi Báo Hànộimới trên

TƯ Đoàn và TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ký thỏa thuận hợp tác

Mai Trang| 25/03/2015 08:47

Ngày 24/3/2015, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự chương trình ký kết có Anh Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn và đại diện 1 số tỉnh, thành đoàn. Về phía Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn , có sự tham dự của Ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và các Ban, Đoàn thể chức năng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và ông Phan Đăng Tuất – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn trao văn bản ký kết


Bám sát vào các mục tiêu tăng cường nguồn lực trong tổ chức các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời thông qua nội dung của từng chương trình, kết nối và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty nói riêng và góp phần xây dựng đất nước nói chung. Các bên đã thống nhất các nội dung và định hướng phối hợp như sau:

1. Gắn việc quảng bá thương hiệu BIA SÀI GÒN với thông điệp “BIA SÀI GÒN CHUNG TAY VỚI CỘNG ĐỒNG” qua việc phối hợp tuyên truyền hưởng ứng một cách hiệu quả và thiết thực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nói chung, quảng bá và sử dụng các sản phẩm Bia Sài Gòn nói riêng, đồng thời kết hợp triển khai các chương trình an sinh xã hội:

+ Khu vực triển khai : Các khu vực trực thuộc 10 công ty CPTM Bia Sài Gòn trên toàn quốc.
+ Đối tượng phối hợp: Hệ thống các tỉnh Đoàn .
+ Chi phí triển khai các hoạt động an sinh xã hội : 12 tỷ đồng/năm.
+ Thời gian triển khai: Từ năm 2015 - 2020.
- Trung ương Đoàn tiếp nhận nguồn kinh phí tổng thể. Việc phân bổ kinh phí để triển khai các hoạt động an sinh xã hội (ASXH) sẽ căn cứ theo danh sách các tỉnh đoàn mà Bia Sài Gòn đề xuất.

2.Các hoạt động tài trợ định kỳ hàng năm, từ 2015 – 2020 :

2.1. Chương trình “Sinh ra từ làng”: Chương trình truyền hình thực tế phát sóng trên VTV1 và VTV6 - giới thiệu và tôn vinh các gương thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi và mô hình kinh tế thành công tiêu biểu, nhằm thúc đẩy phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” ở địa bàn nông thôn.

2.2. Chương trình “Tuyên dương Bí thư Đoàn xuất sắc toàn quốc - trao giải thưởng Lý Tự Trong” nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3 hàng năm.


Trên cơ sở nội dung của thỏa thuận hợp tác này, các bộ phận chức năng của các bên sẽ cùng phối hợp triển khai, đồng thời cùng xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai chương trình theo thực tế tại từng khu vực đến các đơn vị liên quan trong hệ thống .

Việc ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 giữa Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn và Trung ương Đoàn TNCS HCM là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm đồng hành 1 cách tích cực và thiết thực cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam – tự hào hàng Việt”, chào mừng kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS HCM, chào mừng 40 năm Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước và kỷ niệm 140 năm lịch sử Bia Sài Gòn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TƯ Đoàn và TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn ký thỏa thuận hợp tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.