Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia xuất khẩu

Hồng Sơn| 17/09/2015 11:18

(HNMO)-Ngày 17-9, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN tổ chức hội thảo Nâng cao khả năng tiếp cận các thị trường khu vực và toàn cầu cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.


Các chuyên gia và đại diện một số DN hàng đầu của Hoa Kỳ cũng như khu vực ASEAN đã chia sẻ ý kiến về các vấn đề quan trọng đối với DN trong quá trình hội nhập như: Quản lý chuỗi cung ứng, thanh toán thông qua ứng dụng kỹ thuật số, xây dựng phương án và quy phạm pháp luật trong kinh doanh…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, các DN Việt Nam cũng đang chủ động hội nhập và tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. DN nhỏ và vừa ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với các nền kinh tế nới chung và Việt Nam nói riêng. Trong đó vấn đề đặt ra là làm sao tận dụng được các thời cơ do hội nhập mang lại đồng thời hạn chế, đối phó với bất lợi, thách thức khi nền knih tế tham gia các hiệp định thương mại tư do.

Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi DN cần xác định thế mạnh, biết cải thiện sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu để tìm chỗ đứng trên thị trường; hướng tới gia tăng thị phần trong trong tổng mức trao đổi hàng hóa xuất khẩu. Riêng các DN Việt Nam cần tập trung đầu tư cho công nghệ và nâng cao trình độ quản lý để làm chủ quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Được biết, DN Việt Nam hiện vẫn còn nhiều hạn chế và có tỷ lệ xuất khẩu, tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu thấp hơn nhiều nước trong khu vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khuyến khích doanh nghiệp tham gia xuất khẩu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.