Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thay đổi nhân sự Tiểu ban CCOP Việt Nam

Theo VGP News| 27/06/2012 16:17

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý cử bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao thay bà Nguyễn Thị Hoàng Anh làm thành viên Tiểu ban Điều phối các chương trình nghiên cứu khoa học địa chất khu vực Đông và Đông Nam Á (CCOP Việt Nam).

CCOP là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1966 dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc (thuộc Uỷ ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương - UN/ESCAP).

Các nước thành viên tham gia gồm có: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.

Mục tiêu chính của CCOP là đối chiếu và lập dữ liệu khu vực; trao đổi thông tin chuyển giao công nghệ; sử dụng thể chế đào tạo; sử dụng hữu ích nguồn thông tin khoa học địa chất; trao đổi thông tin pháp luật và quản lý hành chính.

Tiểu ban CCOP Việt Nam được thành lập từ năm 1989, gồm đại diện các cơ quan: Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Ban Biên giới Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thay đổi nhân sự Tiểu ban CCOP Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.