Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia Lai: Kỷ luật 2 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND huyện do sai phạm trong công tác quản lý

Theo Báo Điện tử ĐCSVN/TTXVN| 09/12/2012 11:01

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Phạm Thế Dũng đã ký các quyết định với các hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện La Pa; ông Trần Như Thảo, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah và ông Hồ Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện La Pa vì để ra xảy ra những sai phạm trong quản lý.


Cụ thể, theo Quyết định số 1293/QĐ-UBND kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Như Thảo, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah do có nhiều sai sót trong quản lý kinh tế, tài chính; sử dụng xe công sai quy định; thiếu trách nhiệm trong quản lý các công trình xây dựng cơ bản dẫn đến tiến độ thi công không kịp thời, chất lượng công trình kém.

Quyết định số 1297/QĐ-UBND kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Chánh, Chủ tịch UBND huyện La Pa; Quyết định số 1298/QĐ-UBND kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Hồ Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện La Pa do để xẩy ra các sai phạm như: Thiếu phương pháp, thiếu sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin chưa kịp thời, buông lỏng quản lý để các đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Pờ Tó, tàn phá gây hại cho 4,65 ha rừng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và dư luận xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Kỷ luật 2 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND huyện do sai phạm trong công tác quản lý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.