Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ lương "khủng": khai trừ Đảng 3 người, thôi việc 2 người

Theo Tuổi trẻ Online| 12/09/2013 19:31

Liên quan đến vụ nhiều lãnh đạo chủ chốt nhận lương “khủng” và vi phạm chế độ chính sách đối với người lao động tại bốn doanh nghiệp khối dịch vụ công ích TP.HCM, chiều 12-9, tám lãnh đạo chủ chốt bốn doanh nghiệp này bị xử lí kỷ luật về Đảng và chính quyền.

Diễn biến vụ "lương khủng" đăng trên Báo Hànộimới luôn thu hút sự theo dõi của bạn đọc.


Theo thẩm quyền quản lí cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP quyết định khai trừ Đảng đối với ba người: 1- ông Nguyễn Trọng Luyện (đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông vận tải TP; bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thoát nước đô thị TP); 2- ông Lê Thanh Sơn (giám đốc Công ty Thoát nước Đô thị TP); 3- ông Trần Trọng Huệ (đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông vận tải TP; bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chiếu sáng công cộng TP).

Ban Thường vụ Thành ủy TP cũng quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với ông ông Phạm Văn Vĩnh (Đảng ủy viên Sở Giao thông vận tải TP, bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty Công trình giao thông Sài Gòn).

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP đã quyết định cách hết các chức vụ trong Đảng đối với hai người: ông Nguyễn Nhật Tấn (ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn).

Cũng theo thẩm quyền quản lí cán bộ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP đã có quyết định cách chức đảng ủy viên Đảng ủy công ty đối với ba người: 1- ông Trần Minh Hùng (đảng ủy viên Đảng ủy, giám đốc công ty chiếu sáng công cộng), 2- ông Phạm Văn Hiếu (đảng ủy viên Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Công viên cây xanh TP), 3-ông Trần Thiện Hà (bí thư Đảng ủy, giám đốc Công ty Công viên cây xanh TP).

Trong khi đó, về mặt chính quyền, chủ tịch UBND TP đã quyết định buộc thôi việc hai người (ông Lê Thanh Sơn – giám đốc Công ty Thoát nước đô thị TP, ông Trần Trọng Huệ - chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chiếu sáng công cộng TP). Sáu người còn lại (trong danh sách bị xử lí kỷ luật về Đảng nêu trên) đều bị cách các chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc giám đốc các công ty (những người bị cách chức giám đốc cũng bị cách chức thành viên Hội đồng thành viên của các công ty).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vụ lương "khủng": khai trừ Đảng 3 người, thôi việc 2 người

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.