Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

Quỳnh Phạm| 28/12/2012 06:49

(HNM) - Ngày 27-12, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2013. Năm 2012 là năm đầu tiên các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh.


Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, năm 2012, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ tăng 34,6%, thạc sĩ tăng 14,3%. Chỉ tiêu đào tạo ĐH và CĐ chính quy tăng nhẹ so với năm 2011 (ĐH tăng 4%, CĐ tăng 6,5%). Mức tăng này nằm trong giới hạn được Quốc hội cho phép là không quá 7%. Để thực hiện nghiêm túc việc tự xác định chỉ tiêu trong những năm sau, lãnh đạo Bộ cho biết, hiệu trưởng nhà trường sẽ bị xử lý kỷ luật nếu trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu.

Dự kiến kế hoạch năm 2013, chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ là 1.350 người (tăng 10,8%), thạc sĩ là 27.000 người (tăng 5,9%). Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH chính quy sẽ không đổi so với năm 2012, khoảng 133.000, riêng ngành sư phạm giảm 20%. Chỉ tiêu CĐ chính quy là 17.000, giảm 2,5%, riêng sư phạm giảm 10%. Hệ TCCN giảm 30%.

Theo Bộ GD-ĐT, thời gian tới, những ngành nghề đào tạo ít có khả năng xã hội hóa mà cần thiết phải đào tạo, Nhà nước sẽ thực hiện đặt hàng bằng việc cấp kinh phí trên cơ sở tính đủ chi phí đào tạo. Những ngành có khả năng xã hội hóa cao (kinh tế, tài chính, luật…) sẽ bị giảm dần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đồng thời các cơ sở đào tạo tự xác định mức thu học phí. Dự kiến mức thu này sẽ tăng để bảo đảm 50-90% chi phí đào tạo. Năm 2013, dự toán tổng chi ngân sách nhà nước cho GD-ĐT là hơn 6.476 tỷ đồng, giảm 8,8% so với năm 2012.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.