Theo dõi Báo Hànộimới trên

87% ý kiến ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

Minh Đức| 24/01/2014 06:10

(HNM) - Ngày 23-1, tin từ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết, sau hơn nửa tháng tổ chức lấy ý kiến góp ý về phương án thi tốt nghiệp THPT, qua tổng hợp sơ bộ, có hơn 87% số ý kiến ủng hộ phương án thi tốt nghiệp 4 môn (2 môn tự chọn, 2 môn bắt buộc).


Ảnh minh họa


Ngoài ra, có nhiều ý kiến đóng góp về quy định miễn thi tốt nghiệp THPT cho 20% số HS, một số băn khoăn về việc xếp ngoại ngữ thành môn tự chọn hay khuyến khích… Các ý kiến này sẽ được Bộ GD-ĐT tiếp thu, cân nhắc kỹ lưỡng. Dự kiến, phương án chính thức về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 sẽ được Bộ GD-ĐT thông báo vào khoảng trung tuần tháng 2.

Trước đó, vào đầu tháng 1, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo về một số điều chỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, gồm 2 phương án, dự kiến áp dụng ngay trong năm 2014. Phương án 1, HS thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc (toán, văn), 2 môn tự chọn (trong số các môn lý, hóa, sử, địa, sinh). HS có thể đăng ký thi môn ngoại ngữ để được cộng điểm khuyến khích. Phương án 2, HS thi 5 môn, gồm 3 môn bắt buộc (toán, văn, ngoại ngữ), 2 môn tự chọn trong số các môn lý, hóa, sử, địa, sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
87% ý kiến ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT với 4 môn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.