Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày đầu công bố kết quả thi: "Khan" điểm 9,10, "dôi dư" điểm... liệt

Bảo Hân| 19/07/2016 16:39

(HNMO)- Ghi nhận trong ngày đầu tiên (19/7) với khoảng 50% tổng số các cụm thi trong cả nước công bố kết quả,  tại nhiều trường chỉ lác đác thí sinh đạt điểm cao, điểm tuyệt đối, trong khi có những cụm ghi nhận hàng ngàn bài thi bị điểm 0 ở phần thi tự luận môn tiếng Anh.


Chiều 19/7, theo thống kê từ cụm thi 26 do Trường ĐH Giao thông Vận tải chủ trì, có trên 6 nghìn bài thi khối A từ 16 đến dưới 18 điểm và trên 4 nghìn bài thi khối A1 ở mức điểm từ 16 đến dưới 18 điểm.

Ở Môn Toán, chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 10 và 46 bài chỉ đạt từ 1 điểm trở xuống. Môn Ngữ văn cao nhất là bài thi đạt 8,75 với 1 thí sinh; Từ điểm 1 trở xuống có 6 bài. Tương tự, môn tiếng Anh chỉ có 1 thí sinh dạt 9,36 điểm.

Cũng công bố điểm thi trong chiều 19-7, tại Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM), ở cụm thi này, tại tất cả các môn thi đều không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn tiếng Anh là 9,88 điểm. Điểm cao nhất ở môn sử và địa là 9,5; môn toán 9,25; môn văn 8,75. Số bài thi môn toán đạt từ 5 điểm trở lên là 6.479/13.090 thí sinh. Số bài thi môn văn đạt từ 5 điểm trở lên là 6.542/12.151 thí sinh.

Tại cụm Quảng Trị, chỉ có 2 điểm 10 môn Hóa và Địa. Thống kê từ cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì, không có thí sinh đạt điểm 10. Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng - đơn vị chủ trì chấm thi tại Quảng Ngãi - cho biết công tác chấm thi đã hoàn tất, toàn hội đồng thi không có điểm tối đa ở tất cả các môn. Ngoài ra có 58 thí sinh điểm dưới 1, riêng môn tiếng Anh phần tự luận (tối đa 2 điểm) có đến 3.842 thí sinh bị điểm 0.

Trong tình trạng tương tự tại ĐH Sài Gòn, trong tổng số 12.501 thí sinh của tỉnh Long An, chỉ có một thí sinh đạt 10 điểm môn Sinh. Ngược lại có tới 61 bài thi bị 0 điểm, trong đó có trường hợp thí sinh bị điểm 0 ở cả hai môn.

Môn Toán có 12.106 thí sinh dự thi, có 40 thí sinh bị 0 điểm; 14 thí sinh đạt mức điểm cao nhất là 9 điểm. Môn Văn có 12.109 thí sinh dự thi, có 1 thí sinh đạt 9 điểm; có 3 thí sinh bị 0 điểm Văn và 30 thí sinh đạt điểm từ 1 trở xuống...

Theo PGS.TS. Trần Văn Hòa, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Huế, Chủ tịch Hội đồng thi 38 (cụm thi Quảng Trị), tại cụm này có 2 điểm 10 ở môn Hóa và môn Địa lý.

Ở cụm thi 37 tại Quảng Bình, cũng chỉ có một thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa. Còn tại cụm thi số 52 do Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng), trong tất cả các bài thi không có bài thi nào đạt điểm 10, trong khi có 18 bài thi bị 0 điểm (môn Toán 15 bài, môn lịch sử 3 bài). Đặc biệt, hai môn Ngữ văn và tiếng Pháp không có môn nào có điểm 9.

Điểm ngưỡng đầu vào sẽ tăng

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, hiện chưa tổng hợp được kết quả của tất cả các cụm thi nên chưa so sánh được phổ điểm so với năm 2015. 

Tuy nhiên với hơn 50% kết quả các cụm thi đã gửi về Bộ có thể dự đoán được mức điểm trung bình có thể cao hơn năm ngoái đôi chút và phổ điểm đều hơn ở phía điểm cao.

Hy vọng sau khi tổng hợp chung, đường cong phổ điểm không quá dốc giúp các trường, đặc biệt là các trường tốp trên, có thể tuyển sinh thuận lợi hơn mà không cần sử dụng đến tiêu chí phụ.

Sau khi công bố kết quả thi Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ họp để tư vấn cho Bộ trưởng ngưỡng điểm tối thiểu có thể xét tuyển vào ĐH. Khi đó Hội đồng sẽ phân tích chi tiết phổ điểm của từng khối thi khác nhau để lựa chọn mức điểm ngưỡng phù hợp nhất.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày đầu công bố kết quả thi: "Khan" điểm 9,10, "dôi dư" điểm... liệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.