Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra đời Trung tâm Hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng

Hà Dương| 25/06/2010 06:29

(HNM) - Mô hình Tủ sách dòng họ do anh Nguyễn Quang Thạch sáng lập từ năm 2002 đến nay đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng và thúc đẩy văn hóa đọc.

Sau khi được Bộ VH-TT&DL ủng hộ, cho phép thực hiện thí điểm tại một số địa phương, mô hình này tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của nhiều gia đình, dòng họ người Việt ở trong và ngoài nước. Để tiếp tục phát triển Tủ sách dòng họ và các mô hình liên quan, Nguyễn Quang Thạch đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng (trực thuộc Hội Liên hiệp Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam). Trung tâm hướng tới mục tiêu nghiên cứu ứng dụng những kết quả, sáng kiến, ý tưởng vào xây dựng các mô hình, giải pháp hữu ích vì sự phát triển cộng động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ra đời Trung tâm Hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.