Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hòa nhạc piano Rachmaninov

An Nhi| 15/08/2012 07:23

(HNM) - Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam lần đầu tiên tổ chức biểu diễn các tác phẩm lãng mạn của âm nhạc cổ điển Nga viết cho piano nổi tiếng do nhà soạn nhạc Sergei Vasilievich Rachmaninov viết vào tối 17 và 18-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.


Rachmaninov vốn là nghệ sĩ dương cầm tốt nhất đương thời (ông sinh năm 1873) và là một trong những đại diện cuối cùng của chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc cổ điển Nga. Trong chương trình tới đây sẽ có tác phẩm "Piano concerto số 2 cung đô thứ" op 18 và "Symphonic Dance" op 45 đậm chất âm nhạc Nga qua phần trình diễn của nghệ sĩ Guigla Katsarava và các nghệ sĩ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa nhạc piano Rachmaninov

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.