Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục "Phục hồi và triển lãm tranh lụa Nguyễn Phan Chánh"

Yên Nga| 18/08/2012 07:20

(HNM) - Bộ VH,TT&DL vừa làm việc với đoàn chuyên gia Nhật Bản về dự án "Phục hồi và triển lãm tranh lụa Nguyễn Phan Chánh".

Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh được coi là người mở đầu cho nghệ thuật tranh lụa Việt Nam, đã được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 1). Gần đây, một số người Nhật Bản yêu tranh lụa Nguyễn Phan Chánh tự nguyện bỏ tiền và công sức để phục hồi tranh của ông. Nhóm đã phục chế thành công 3 bức "Cô gái cưỡi bò qua sông", "Hun thuyền", "Đón củi" và dự định tiếp tục phục chế thêm nhiều bức tranh khác, tổ chức triển lãm để giới thiệu tranh lụa Nguyễn Phan Chánh tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới theo dự án có tên trên.

Tại buổi làm việc, đoàn chuyên gia Nhật Bản và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác để bảo tồn một di sản quý giá của mỹ thuật Việt Nam. Đồng thời, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã đề xuất đầu tư cho bảo tàng một số trang thiết bị phục vụ cho việc bảo quản tranh lụa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục "Phục hồi và triển lãm tranh lụa Nguyễn Phan Chánh"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.