Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những nghệ sĩ mặc áo lính

An Nhi| 24/10/2012 07:15

(HNM) - Nửa tháng trời các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Phòng không - Không quân (PKKQ) hướng dẫn dàn dựng từng tiết mục cho những diễn viên


Các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Phòng không - Không quân biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 55 năm Báo Hànộimới xuất bản số hằng ngày đầu tiên. Ảnh: Viết Thành

Đoàn Nghệ thuật PKKQ gồm những nghệ sĩ luôn được nhân dân yêu thích. Các thế hệ nghệ sĩ - nhạc sĩ trưởng thành từ chiếc nôi nghệ thuật PKKQ giờ vẫn được khán giả mến mộ, từ Ngọc Khuê, Trọng Đạt đến Trương Ngọc Ninh, Thanh Tùng, Mạnh Hưng, Đặng Hùng, Đức Long, Vi Hoa, Mai Hoa, Lệ Thủy… Từ ngày thành lập (10-1964) đoàn nghệ thuật tổng hợp với 3 loại hình ca nhạc, múa, sân khấu, đến nay chủ yếu là ca múa nhạc, các nghệ sĩ, diễn viên trong đoàn luôn là người tiên phong phục vụ bộ đội và nhân dân. Mỗi chặng đường họ đi qua, ở thời kỳ nào, dù tách đôi (Đoàn Nghệ thuật Phòng không và Không quân tách riêng), hay hợp lại thì những nghệ sĩ - chiến sĩ ấy luôn đem tiếng hát, lời ca cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu trời, chủ quyền của Tổ quốc. Như nhạc sĩ Ngọc Khuê, nguyên Đoàn trưởng từng viết: "Chặng đường xây dựng và phát triển của Đoàn Nghệ thuật PKKQ như một bản hợp xướng lớn gồm 3 chương. Chương một với tên gọi "Trận đầu chiến thắng"; chương hai: "Những nẻo đường đến với bầu trời" và chương ba "Niềm tin và khát vọng"". Và ở thời điểm "chương ba" hiện nay, đang được các nghệ sĩ, diễn viên và trưởng đoàn - Đại tá, NSƯT Nguyễn Ngọc Anh "cất cao tiếng hát", họ đã có được những thành tích đáng tự hào với những người hoạt động chuyên nghiệp. Đáng kể là giải nhất Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đợt 2 - 2012 tại Đắk Lắk vừa qua. Khó có thể tả xiết niềm tự hào của những nghệ sĩ - chiến sĩ khi được xướng tên xuất sắc nhất trong 32 đoàn tham dự. Đây thực sự là một chương trình nghệ thuật mà cả đoàn dành nhiều tâm huyết - "Âm vang Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - chiến thắng khó quên có đóng góp lớn của cán bộ, chiến sĩ quân chủng PKKQ. Một chương trình mang đậm ý nghĩa chính trị, nhưng được ban giám khảo đánh giá là hiện đại và sáng tạo. Ngoài trang thiết bị hiện đại và phần thiết kế mỹ thuật, âm thanh, ánh sáng nổi bật, các tiết mục như múa "Bay biển", múa "Vệt sáng", hát "Mắt thần"… đã khéo léo đưa hoạt động sống, rèn luyện hằng ngày của người chiến sĩ PKKQ vào một cách hấp dẫn, giàu nghệ thuật, gây bất ngờ cho khán giả.

Đối với các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật PKKQ, đem lời ca, tiếng hát phục vụ bộ đội và nhân dân mới là việc làm khiến họ hạnh phúc. Với hơn 50 nghệ sĩ, hầu hết được đào tạo từ các trường Nghệ thuật quân đội, dù có nhiều lời gọi mời hấp dẫn ngoài kia nhưng đa số nghệ sĩ có tiếng vẫn nuôi dưỡng tình yêu với Đoàn nghệ thuật PKKQ. Trong mối duyên ân tình ấy phải kể đến ca sĩ Mai Trang, Thanh Bình, nghệ sĩ Hoàng Tùng… Mỗi năm, Đoàn Nghệ thuật PKKQ thường thực hiện trên dưới 100 đêm diễn chất lượng cao cho bộ đội và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những nghệ sĩ mặc áo lính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.