Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hòa nhạc cổ điển của các nghệ sĩ Áo và Việt Nam

Thụy Du| 25/10/2012 07:39

(HNM) - Kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo, Bộ VH,TT&DL và Đại sứ quán Áo tại Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc cổ điển với 2 nhóm nhạc: Tứ tấu Acies (Áo) và Sông Hồng (Việt Nam) vào tối 26-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và 28-10 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.


Tứ tấu Acies gồm các nghệ sĩ Benjamin Ziervogel và Raphael Kapsprian (violon), Manfred Plessl (viola), Thomas Wiesflecker (vio loncello) thành lập năm 2000. Còn nhóm Sông Hồng có 5 thành viên: Phạm Trường Sơn và Phan Thị Tố Trinh (violon), Hồ Việt Khoa (viola), Đào Tuyết Trinh (cello), Phạm Quỳnh Trang (piano) đã khá quen thuộc khán giả qua chương trình thường niên "Hòa nhạc mùa xuân". Trong đêm nhạc tới, ngoài phần biểu diễn riêng tác phẩm của các nhà soạn nhạc Haydn, Gulda, Vũ Nhật Tân, hai nhóm nhạc sẽ cùng thể hiện bản "Octet" cho đàn dây giọng mi giáng trưởng của Mendelsshohn. Vé chương trình được phát miễn phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa nhạc cổ điển của các nghệ sĩ Áo và Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.