Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 40 năm ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

Thụy Du| 29/12/2012 08:09

(HNM) - Sáng 28-12, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm (Bộ VH,TT&DL) tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng.


Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm thành lập năm 1972, tiền thân là Cục Mỹ thuật với hoạt động chủ yếu là vẽ tranh cổ động nhằm phục vụ kháng chiến. Năm 1987, Cục quản lý thêm mảng nhiếp ảnh và từ 2008 đến nay có chức năng quản lý cả ba mảng mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Cục đã có nhiều nỗ lực để quản lý, xây dựng văn bản quản lý chuyên ngành, đồng thời tổ chức nhiều cuộc thi, sáng tác, triển lãm, góp phần phát triển nền mỹ thuật, nhiếp ảnh nước nhà, hướng tới vươn ra thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 40 năm ngành mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.