Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệp đồng bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán

Nguyên Hoa| 19/01/2013 06:46

(HNM) - Bộ tư lệnh Thủ đô vừa ban hành Kế hoạch hiệp đồng bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 nhằm thống nhất với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã về thực hiện chức năng nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa của UBND TP Hà Nội.


Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở 29 điểm, gồm 5 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Thời gian bắn 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 10-2-2013 (tức Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013).

Theo kế hoạch hiệp đồng của Bộ tư lệnh Thủ đô, các lực lượng có liên quan sẽ thống nhất bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị trong suốt quá trình trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. Trong quá trình bắn pháo hoa cũng phải lưu ý việc bảo đảm an toàn trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ và bảo đảm giao thông…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệp đồng bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.