Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện

Vũ Hoa| 02/02/2013 09:13

(HNM) - Ngày 1-2, Nhà xuất bản Thế giới và Trung tâm Nghiên cứu tâm lý trẻ em NT tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn hóa, cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (5/2/1913 - 5/2/2013).

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện sinh ra trong một gia đình khoa bảng ở xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1933, ông tốt nghiệp tú tài triết học, tú tài toán học và tú tài tây, vào học Trường Đại học Y khoa Hà Nội rồi sang Pháp học tiếp. Năm 1940, ông tham gia phong trào Việt kiều yêu nước chống thực dân Pháp. Năm 1963, ông về nước, sáng lập và chủ biên Tạp chí Đối ngoại nghiên cứu Việt Nam bằng tiếng Pháp và tiếng Anh (Etudes Vietnamiennes, Vietnam Studies), Báo Tin tức Việt Nam (Le courrier du Vietnam), làm Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn (nay là Nhà xuất bản Thế giới). Năm 1984, ông sáng lập và làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tâm lý trẻ em và tâm bệnh lý, xuất bản tờ Thông tin khoa học tâm lý, đặc biệt quan tâm đến những trẻ em bị rối loạn tâm trí do hoàn cảnh. Với những cống hiến lớn lao trên nhiều lĩnh vực (tuyên truyền đối ngoại, y học, sử học, tâm lý giáo dục...) năm 1997, ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.