Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban nhạc TriCycle của Bỉ trình diễn tại Việt Nam

T.Minh| 08/03/2013 16:49

(HNMO)- Ban nhạc TriCycle của Bỉ sẽ đến Việt Nam trình diễn trong chương trình hòa nhạc Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Bỉ do Bộ VH,TT&DL, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật phối hợp với Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam tổ chức.

Ban nhạc TriCycle của Bỉ



Chương trình biểu diễn tại Việt Nam lần này sẽ bao gồm những bản nhạc Jazz mang phong cách ngẫu hứng, kết hợp giữa các tác phẩm nổi tiếng và cả những tác phẩm do chính Tricycle sáng tác.

Tricycle là ban nhạc Jazz nổi tiếng tại Bỉ. Ban nhạc khởi nghiệp với việc chơi mở màn tại các buổi biểu diễn xiếc và đã nhanh chóng trở thành 1 trong những ban nhạc Jazz nổi tiếng nhất tại Bỉ và châu Âu. Xuất phát chơi mở màn trong các buổi biểu diễn xiếc và đã nhanh chóng trở thành một trong những nhóm tam tấu hàng đầu châu Âu.

Arccordion, Saxophone, Sáo và Bass, dường như đó là một thế giới của những giai điệu! Việc hòa quyện văn hóa của “Nước Bỉ nhỏ bé” đã để lại dấu ấn trong âm nhạc của Tricycle: Jazz chỉ là một trong những thể loại âm nhạc mà những công dân trong thế giới của những giai điệu âm nhạc này đặt vào trong túi xách của họ. Những thành viên của ban nhạc tung hứng phong cách, giai điệu như Rene Margritte nếu như ông là một nhà ảo thuật.

Tuuur Florizoone - nghệ sỹ Arccordion nhanh chóng trở thành những nhạc công được yêu thích tại Bỉ



Tuuur Florizoone, tay chơi Arccordion cho ban nhạc đã nhanh chóng trở thành một trong những nhạc công được yêu mến nhất tại Bỉ. Với phong cách chơi nhạc tuyệt vời và lối biểu diễn hấp dẫn trên sân khấu, anh đã chứng minh cho công chúng yêu âm nhạc rằng, nhạc cụ không thật sự phổ biến của mình không chỉ để biểu diễn ở những ngã tư đường phố như nhiều người tưởng tượng. Anh đã đứng chung và chia sẻ sân khấu biểu diễn cũng như phòng thu âm cùng với những người bạn tâm giao tuyệt vời của mình như: Luka Bloom, Carlos Nunez, Philipe Catherine, Jean – Louis Martinier... Vào năm 2008, trong lễ trao giải thưởng nhạc phim hay nhất, công chúng khán giả đã được thưởng thức sự đam mê cháy bỏng của anh với phần âm nhạc trong bộ phim mang tên “Chạm mặt tại Moscow”. Giải thưởng quốc tế này đã mang tới niềm tin cho Tricycle rằng Tuur đang trên đường trở thành Yann Tiersen của họ. Với nghệ sĩ chơi bass Vincent Noiret, nghệ sĩ sáo và Saxophone Philipe Laroy, Tricycle ngày càng hoàn thiện và sẵn sàng chinh phục những sân khấu trên thế giới. Họ đã biểu diễn tại nhiều thành phố như Montreal, Nanjing, Salvador, Bahia. Paris, Amsterdam... Album thứ 3 của Tricycle mang tên “Queskia?” đã được phát hành bởi công ty thu âm của riêng Tricycle “Aventura Musica”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban nhạc TriCycle của Bỉ trình diễn tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.