Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng ý lựa chọn Quốc hoa Việt Nam

Minh Ngọc| 13/03/2013 07:02

(HNM) - Tại Văn bản số 104 ngày 11-3, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ VH,TT&DL về việc lựa chọn Quốc hoa của Việt Nam.



Thủ tướng giao cho Bộ VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn Quốc hoa. Những năm qua, Bộ VH,TT&DL đã tiến hành nhiều cuộc hội nghị, hội thảo, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và dư luận xã hội khắp mọi miền đất nước qua hình thức bầu chọn trực tiếp và qua internet. Kết quả, 62,1% ý kiến đóng góp trên internet đã chọn hoa sen là Quốc hoa Việt Nam. Hiện nhiều nước trên thế giới cũng như nhiều nước trong khối ASEAN đã có Quốc hoa. Việt Nam là đất nước đa dạng sinh học, có nhiều loài hoa đẹp, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa cho nên việc lựa chọn Quốc hoa là phù hợp, cần thiết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng ý lựa chọn Quốc hoa Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.