Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, năm 2013

Khánh Thu - Ngọc Uyên| 25/05/2013 05:32

(HNM) - Sáng 24-5 (Rằm tháng Tư năm Quý Tỵ), tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, dương lịch 2013.

Thả chim bồ câu mừng Ðại lễ Phật đản tại chùa Phổ Quang (TP Hồ Chí Minh).



Nhân dịp này, Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ thay mặt Ban thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã gửi Thông điệp cầu chúc đại an lạc, thành tựu mọi phật sự đem lại an vui cho xã hội và Phật pháp trường tồn tới các chức sắc Phật giáo, tăng, ni, cư sỹ, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Thông điệp nhấn mạnh, tăng ni, phật tử hãy sống có trách nhiệm với đất nước; đóng góp trí tuệ xây dựng bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; nỗ lực tu tập pháp hành, trau dồi giới - định - tuệ, hướng tới một xã hội phát triển bền vững, công bằng, dân chủ, văn minh...

Đến dự và phát biểu tại Đại lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những năm qua, GHPGVN đã không ngừng phát triển về mọi mặt, thể hiện ý chí hòa hợp, đoàn kết, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Trong mọi hoàn cảnh, Phật giáo Việt Nam đã làm tốt vai trò, khẳng định vị trí của mình trong lòng dân tộc. Phó Thủ tướng mong muốn, với trí tuệ Phật giáo, tinh thần đoàn kết lục hòa, truyền thống yêu nước từ hàng nghìn năm trước, GHPGVN sẽ tiếp tục hạnh nguyện nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện để tu hành đạt giác ngộ, giải thoát; khẳng định và xiển dương những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình, xứng đáng với sự tin yêu của tăng ni, phật tử và đồng bào có thiện cảm với Phật giáo trên toàn quốc.

*(HNM) - Ngày 24-5, hòa chung không khí cả nước, hàng nghìn phật tử tại TP Hồ Chí Minh đã tới chùa Phổ Quang (quận Tân Bình) tham dự Đại lễ Phật đản do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tại thành phố tổ chức. Tại đây, các tăng ni, phật tử đã cùng chứng kiến nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng, thể hiện ước mong, khát vọng hòa bình của con người và dân tộc. Trước đó, ngày 23-5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố đã tổ chức tưởng niệm 50 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2557, năm 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.