Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miss World 2013 được cảnh báo về nguy cơ bị khủng bố

Song Ngư| 19/09/2013 14:34

Các đại sứ quán Mỹ, Anh và Australia ở Indonesia đồng loạt ra cảnh báo, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 có thể bị các tổ chức Hồi giáo cực đoan tấn công.

Cuộc thi Miss World 2013, đang diễn ra ở Indonesia, ngày càng căng thẳng trước áp lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương, nhất là khi đêm chung kết sắp tới gần. Nhiều quốc gia lo ngại sự kiện có thể bị tấn công bạo lực, chứ không chỉ dừng lại ở biểu tình chống đối như những ngày qua.

"Đại sứ quán Mỹ đã nhận được thông tin các nhóm cực đoan có thể sẽ lên kế hoạch ngăn chặn Miss World đang diễn ra ở Bali từ 8/9 tới 28/9 bằng những hành động bạo lực", đại sứ quán Mỹ ở Jakarta cho biết trong một phát ngôn.

Đại sứ quán Anh cũng thông báo: "Những nhóm Hồi giáo cực đoan ở địa phương đã đe dọa sẽ tổ chức những cuộc biểu tình lớn để ngăn chặn Miss World. Các nhóm Hồi giáo có thể cũng đang lên kế hoạch tấn công sự kiện".

Đại sứ quán Australia cũng ra hàng loạt cảnh báo tương tự.

Top 11 thí sinh Miss World trong trang phục sarong. Ảnh: Miss World.


Những tuần gần đây, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã xuống đường biểu tình chống lại quyết định tổ chức cuộc thi Miss World ở Indonesia, mà họ gọi là "nhố nhăng", "khiêu dâm". Theo kế hoạch ban đầu, các sự kiện trong khuôn khổ cuộc thi diễn ra ở Balicòn đêm chung kết (28/9) sẽ được tường thuật trực tiếp từ thủ đô Jakarta. Nhưng trước áp lực của các nhóm Hồi giáo, ban tổ chức cuối cùng quyết định chuyển toàn bộ sự kiện tới Bali. Thế nhưng, sự an toàn của cuộc thi vẫn là điều chưa thể nói trước.

Cũng do các hoạt động biểu tình, chống đối của những người Hồi giáo cực đoan, Miss World 2013 đã phải hủy thi bikini, thay thế bằng sarong - trang phục đi biển truyền thống của Indonesia. Ban tổ chức mới đây đã chọn ra Top 11 thí sinh diện sarong đẹp nhất, trong đó có các đại diện chủ nhà, Brazil, Pháp, Ghana, Philippines...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miss World 2013 được cảnh báo về nguy cơ bị khủng bố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.