Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cây đa làng Bạch Tuyết được công nhận là cây di sản

Minh Ngọc| 18/11/2013 06:02

(HNM) - Ngày 17-11, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao bằng công nhận cây di sản Việt Nam cho cây đa tại đình làng Bạch Tuyết, xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).



Cây đa làng Bạch Tuyết có niên đại hơn 300 năm không chỉ gắn liền với đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhiều thế hệ người dân Bạch Tuyết, mà còn là một trong những địa điểm hoạt động cách mạng của quân và dân ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc.

Hiện nay, cây đa quý này có biểu hiện bị sâu bệnh, rất cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Việc cây đa làng Bạch Tuyết được công nhận và vinh danh cây di sản Việt Nam góp phần nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, giữ gìn di sản văn hóa của người dân làng Bạch Tuyết nói riêng, người dân sống xung quanh khu di tích và danh thắng Hương Sơn nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cây đa làng Bạch Tuyết được công nhận là cây di sản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.