Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm 3 di tích của Hà Nội được lập hồ sơ đề nghị công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

Minh Ngọc| 14/03/2014 06:20

(HNM) - Tại Văn bản số 677/BVHTTDL-DSVH ngày 11-3, Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tập hợp tư liệu lịch sử, khoa học để lập hồ sơ Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích Đền Sóc (huyện Sóc Sơn);



Đây là những di tích có giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc độc đáo trên địa bàn Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung. Hồ sơ của các di tích này đang được các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội khẩn trương hoàn thiện để gửi về Bộ VH,TT&DL trước ngày 30-6.

Cùng với 3 di tích của Hà Nội, 12 di tích có giá trị đặc biệt trên địa bàn các tỉnh, thành phố khác cũng đang hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Bộ VH,TT&DL.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thêm 3 di tích của Hà Nội được lập hồ sơ đề nghị công nhận Di tích quốc gia đặc biệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.