Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gắn biển di tích cách mạng kháng chiến xã Đông Lỗ

Hoàng Văn| 21/07/2014 05:58

(HNM) - Tại xóm Cộng Hòa, thôn Viên Đình, xã Đông Lỗ, UBND huyện Ứng Hòa vừa tổ chức lễ gắn biển địa điểm lưu niệm di tích cách mạng kháng chiến xã Đông Lỗ.

Ngày 28-5-1952, quân Pháp đã mở trận càn lớn tấn công căn cứ địa cách mạng Khu Cháy, nhân dân xã Đông Lỗ và bộ đội địa phương đã sát cánh cùng bộ đội Liên khu III chiến đấu anh dũng, kiên cường đánh tan trận càn của địch, tiêu diệt hơn 200 tên, phá hủy nhiều xe cơ giới... Chiến thắng này đã góp phần bảo vệ vững chắc căn cứ cách mạng Khu Cháy Anh hùng.

Với ý nghĩa lịch sử đó, Sở VH,TT&DL Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ứng Hòa gắn biển lưu niệm di tích cách mạng kháng chiến. Công trình có tổng mức đầu tư 518 triệu đồng; trong đó nhân dân xã Đông Lỗ đóng góp 130 triệu đồng… Đây còn là công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm giải phóng huyện Ứng Hòa và chiến thắng Khu Cháy (25/7/1954 - 25/7/2014).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gắn biển di tích cách mạng kháng chiến xã Đông Lỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.