Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Nhật Bản”

Thi Thi| 24/07/2014 06:45

(HNM) - Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Kazuyoshi Miyoshi về các di sản thiên nhiên và di sản văn hóa tại Nhật Bản được UNESCO công nhận là danh hiệu Di sản thế giới sẽ được trưng bày tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung - Hà Nội) từ ngày 26-7.


Tại đây, thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, công chúng được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên và công trình văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản và thế giới như "Rừng Shirakami - Sanchi", "Đảo Yakushima", "Thành Himeji", "Quần thể công trình lịch sử của kinh thành cổ Nara"… Triển lãm mở cửa hằng ngày, từ 9h đến 18h, kéo dài đến ngày 9-8.

Nhiếp ảnh gia Kazuyoshi Miyoshi sinh năm 1958, tốt nghiệp ngành truyền thông đại chúng, từng là người trẻ tuổi nhất nhận Giải thưởng Nhiếp ảnh Kimura Ihei - khi mới 27 tuổi. Những bức ảnh của Kazuyoshi Miyoshi cũng được Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức sưu tập và triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm ảnh “Di sản thế giới tại Nhật Bản”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.