Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Tuần Văn hóa du lịch làng nghề Vạn Phúc 2014

Minh Phú| 17/09/2014 14:09

(HNMO) - Sáng 17-9, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với UBND Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã khai mạc “Tuần văn hóa du lịch làng nghề Vạn Phúc năm 2014.

Đây là sự kiện nhằm chào mừng 60 năm ngày “Giải phóng Thủ đô”, 60 năm ngày “Giải phóng quận Hà Đông”, 1169 năm ngày sinh Đức Thành hoàng làng và là Tổ nghề dệt lụa Vạn Phúc.

Một góc khu Khu trưng bày sản phẩm các làng nghề truyền thống vừa được khai chương.


Vạn Phúc là làng nghề dệt lụa tơ tằm lâu đời nhất còn duy trì hoạt động đến ngày nay với trên 1000 năm tuổi. Trong lịch sử, nghề dệt ở đây đã làm ra sản phẩm tiến vua và từng được chọn tham gia hội chợ đấu xảo quốc tế Mác - Xây năm 1931 tại Pa-ri và được người Pháp đánh giá là Đệ nhất tinh xảo của vùng Đông Dương.

Ngày nay, với bề dày kinh nghiệm của nghề dệt lụa cổ truyền, với bàn tay khéo léo và thông minh sáng tạo của những người thợ dệt đã làm ra những tấm lụa mượt mà như: Vân, Sa, Quế, Lụa... hoa văn các loại đủ màu sắc, mẫu mã phong phú được người tiêu dùng trong và ngoài nước ghi nhận. Làng Vạn Phúc hiện còn 270 hộ giữ nghề dệt lụa, 6 tháng đầu năm, sản lượng làm ra khoảng 770 nghìn m. Trên địa bàn phường hiện có 150 cửa hàng kinh doanh sản phẩm lụa, trong đó, riêng Phố Lụa có gần 100 cửa hàng kinh doanh. Riêng 6 tháng đầu năm, doanh thu từ sản xuất và kinh doanh lụa đạt 30,8 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng doanh thu toàn phường.

Giáo sư Vũ Khiêu cùng các vị đại biểu và nhân dân phường Vạn Phúc dâng hương tại Đình làng Vạn Phúc.


Nhân dịp này, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển văn hóa dân tộc, UBND phường Vạn Phúc tổ chức lễ mừng thọ Giáo sư Vũ Khiêu tròn 100 tuổi và cắt băng khai trương Khu trưng bày sản phẩm các làng nghề truyền thống tại làng Vạn Phúc.

Theo Bí thư Đảng ủy Phường Vạn Phúc Đỗ Văn Lợi, đây là hoạt động thường niên của phường nhằm khơi dậy tình yêu, sự biết ơn của nhân dân đối với Tổ nghề và nghề truyền thống của làng. Đồng thời, quảng bá du lịch làng nghề Vạn Phúc đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Tuần Văn hóa du lịch làng nghề Vạn Phúc 2014

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.