Theo dõi Báo Hànộimới trên

85 năm chặng đường vẻ vang của Đảng

An Nhi| 02/02/2015 06:39

(HNM) - Triển lãm

Những hiện vật quý giới thiệu về quá trình thành lập Đảng năm 1930



Triển lãm hấp dẫn bởi không giống những sự kiện có đề tài tương tự, chặng đường 85 năm vẻ vang của Đảng được kể thành những câu chuyện xác thực, gần gũi và người xem có thể dễ dàng thu nạp nhiều kiến thức khi đi một vòng qua 4 phần: "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - 1930", "Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền - 1930-1945", "Đảng lãnh đạo công cuộc kháng chiến, kiến quốc và thống nhất đất nước - 1945-1975", "Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước - 1975 đến nay".

Phần đầu trưng bày tiến trình ra đời của Đảng, trong đó giới thiệu bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX khi thực dân Pháp xâm lược, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng đều bị đàn áp tàn bạo và thất bại bởi chưa có đường lối đúng và phương thức tiến hành cách mạng phù hợp rồi hành trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin để nhận thức ra cần một chính đảng có khả năng tập hợp, lãnh đạo các tầng lớp nhân dân… Tất cả đều được trình bày vắn tắt thông qua những bức ảnh tư liệu đen trắng và những cuốn sách mà Bác Hồ đã nghiên cứu. Có những trưng bày sống động bằng nét bút viết tay cho thấy sự thành lập bước đầu này: Tờ báo Thanh niên - Cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc), phương tiện tuyên truyền để vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tác phẩm "Đường Kách mệnh" - lý luận đầu tiên của Cách mạng Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc viết; Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Trần Phú soạn thảo năm 1930; Lời kêu gọi của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về tinh thần đoàn kết của công nông binh trong phong trào ở Nghệ Tĩnh; Chánh cương, sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam... Trưng bày có ảnh chân dung các đại biểu dự Hội nghị thành lập Đảng ở Hương Cảng, Trung Quốc, tranh vẽ về hội nghị và những lớp huấn luyện cán bộ cho Đảng.

Phần thứ hai có trích lời Hồ Chủ tịch phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (5-1-1960): "Từ ngày ra đời, Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong". Với tinh thần đó, các bức ảnh trưng bày lần lượt giới thiệu những cuộc đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta, những sự kiện trọng đại của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng: Thành lập đội du kích (1940), tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế lao động (1938), khởi nghĩa Nam kỳ chống thực dân Pháp (1945), lễ phát động cao trào kháng Nhật (1945), thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (1945), Tổng khởi nghĩa cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập…

Phần thứ ba trưng bày những bức ảnh đen trắng cho thấy những thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập của quân dân ta nhằm chứng minh: Một dân tộc dù nhỏ bé dưới sự lãnh đạo của chính đảng Mác - Lênin, đoàn kết và kiên quyết đấu tranh có thể thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong đó nổi bật nhất là những trưng bày về chiến dịch Điện Biên Phủ (1945 - 1954), ký kết thành công Hiệp định Giơnevơ; Cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng miền Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc…

Phần thứ tư, thông qua những hiện vật, tư liệu, Đảng ta đã chứng minh thực hiện đúng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Qua các kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước có những quyết lược đổi mới đúng đắn và toàn diện trên mọi lĩnh vực, tạo nên những thành tựu, công trình vĩ đại cho đất nước: Một trong ba nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, khai thác dầu khí, nhà máy thủy điện tầm cỡ, công trình đường trường trạm đến tận thôn bản, Việt Nam gia nhập WTO… Tại đây cũng trưng bày biểu đồ thu nhập bình quân đầu người trong những năm gần đây và tốc độ tăng sản phẩm quốc nội.

Triển lãm còn giới thiệu bộ phim tài liệu 5 tập: "Đảng Cộng sản Việt Nam - 85 năm đồng hành cùng dân tộc" do Đài THVN sản xuất. Bộ phim đề cập đến những vấn đề lớn mang tính khái quát cao về chặng đường lịch sử 85 năm qua của Đảng song không theo cách làm thông thường mà kể qua các câu chuyện, nhân chứng gần gũi, sâu sắc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
85 năm chặng đường vẻ vang của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.