Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử phạt thí sinh, chuyên viên trang điểm tung tin sai về cuộc thi Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2013

Hoàng Quyên| 21/04/2015 14:02

(HNMO) - Cục An ninh chính trị nội bộ (Tổng cục An ninh) vừa có công văn số 174/TB-A83C3, ngày 14/4/2015, thông báo kết quả xử lý vụ việc đưa tin sai sự thật về cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3 năm 2013”.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 kết thúc nhưng sau đó đã có không ít lùm xùm do một số thí sinh của cuộc thi tung tin thất thiệt


Công văn được gửi cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin & Truyền thông, UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Dân tộc, Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Quốc tế CIAT.

Công văn nêu rõ: Cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3 năm 2013” diễn ra tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam từ ngày 15-3-2013 đến ngày 21/6/2013 đã thành công tốt đẹp, là hoạt động văn hóa có ý nghĩa quan trọng, nhằm tôn vinh trí tuệ, tài năng và vẻ đẹp của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa truyền thống. Qua cuộc thi, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến du khách, bạn bè quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi cuộc thi kết thúc đã xuất hiện nhiều bài viết trên báo chí, thông tin trên mạng internet phản ánh không đúng sự thật về cuộc thi này, Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã phối hợp với cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, tiến hành công tác điều tra, xác minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Qua xác định, hành vi của các đối tượng đã vi phạm luật báo chí và có dấu hiệu tội phạm (điều 258 bộ luật Hình sự).

Bản tường trình viết bằng tay của thí sinh Thoòng Coọc Dinh thừa nhận đã gặp nhà báo theo sự sắp xếp của chuyên viên trang điểm Trần Anh Kiệt


Tuy nhiên, sự việc xảy ra đến nay đã hơn 1 năm, mức độ hậu quả và ảnh hưởng của hành vi không còn như trước, bản thân các đối tượng đã thành khẩn khai báo, kiểm điểm. Do đó, xét thấy chưa đến mức truy tố về hình sự, nhưng cần phải xử lý về mặt hành chính để tạo sự răn đe, giáo dục.

Ngày 1-12-2014, Tổng cục An ninh II đã có công văn đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông xử lý vi phạm đối với hai phóng viên Nguyễn Duy C (báo Đời sống & Pháp luật), Đỗ Quốc H ( báo Mốt và Cuộc sống) và biên tập viên Nguyễn Thảo Minh Ch.

Đối với các cá nhân: Trần Anh Kiệt (chuyên gia trang điểm) và Trương Thị Kiều Diễm, Phạm Thanh Tâm, Thoòng Coọc Dinh, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (những thí sinh của cuộc thi) có hành vi cung cấp thông tin không khách quan, chưa được kiểm chứng cho một số phóng viên báo chí, Cục A83 đã xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Như HNMO đã đưa tin trước đó, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 kết thúc đã xảy ra lùm xùm khi một số thí sinh của cuộc thi trong đó có thí sinh Thoòng Coọc Dinh, Trương Thị Kiều Kiễm, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu đã gặp gỡ một số phóng viên và tung tin rằng, cuộc thi Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2015 bán giải với ngôi vị hoa hậu có giá 1,5 tỉ đồng. BTC cuộc thi cũng bị cáo buộc đã ép thí sinh đi tiếp khách, quay quảng cáo, nhiều thí sinh vì mệt quá đã phải bỏ chạy về giữa đêm. Thậm chí, đã có tin đồn rằng, quý tử của trưởng BTC cuộc thi (mới 16 tuổi) cặp kè với tân Hoa hậu Nguyễn Ngọc Anh…

Trước những thông tin gây bức xúc dư luận, BTC cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 đã đề nghị công an vào cuộc điều tra. Sau đó, thí sinh Thoòng Coọc Dinh đã viết bản trường trình bằng tay xin lỗi BTC và xác nhận những thông tin được “tung” ra để làm mất uy tín của BTC cuộc thi là không có thật. Trong thư, thí sinh này cũng cho biết, cô và một số thí sinh khác đã gặp gỡ các nhà báo ở một quán cà phê theo sự sắp xếp của chuyên viên trang điểm Trần Anh Kiệt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xử phạt thí sinh, chuyên viên trang điểm tung tin sai về cuộc thi Hoa hậu Dân tộc Việt Nam 2013

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.