Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Tuần văn hóa quê Lụa” thu hút hàng nghìn lượt người tham gia

Minh Huệ| 24/04/2015 15:36

(HNMO)- Sáng nay (24 – 4), tại làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) đã khai mạc “Tuần văn hóa quê Lụa” chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015);...

Đông đảo nhân dân và khách du lịch tham quan tại Tuần văn hóa



“Tuần văn hóa quê Lụa” là dịp để khơi dậy, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của thủ đô và đất nước; đẩy mạnh phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong lao động, sản xuất trên các lĩnh vực, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015...

Chiếc bình vôi cổ thời Lý được anh Vũ Văn Hùng đến từ câu lạc bộ cổ vật Kim Sơn- Ninh Bình giới thiệu



Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hi sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc. Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng 30/4 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam; sự kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta; tôn vinh tinh thần yêu nước và ý chí độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc ta.

Ông Bạch Vi Thiện, Chủ nhiệm CLB cổ vật quê lụa Hà Đông người có bộ sưu tập cổ vật “đồ sộ” nhất tại Tuần văn hóa


Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Viết thư pháp tại Tuần văn hóa


Trong khuôn khổ “Tuần văn hóa quê Lụa” sẽ diễn ra nhiều hoạt động, như: trưng bày hoa phong lan (từ ngày 24/4 đến 01/5/2015) của Câu lạc bộ hoa phong lan Hà Đông, tại điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc; giao lưu văn hóa bảo tồn cổ vật (từ ngày 24/4 đến 01/5/2015) của CLB cổ vật quê lụa Hà Đông phối hợp với CLB cổ vật Thăng Long Hà Nội, tại Đền Tổ Nghề, Nhà văn hóa Bạch Đằng; đêm liên hoan văn nghệ - hát quan họ vào 20 giờ ngày 24/4/2015 tại Ao Chùa Vạn Phúc; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao (giải cầu lông cán bộ, công nhân viên chức quận Hà Đông, giao lưu thể dục thể thao tại các câu lạc bộ và tổ dân phố; biểu diễn chó nghiệp vụ vào ngày 25/4/2015 tại Nhà văn hóa Bạch Đằng do Câu lạc bộ Mallnois Việt Nam; tổ chức cuộc thi chim cảnh vào ngày 26/4/2015 tại Nhà văn hóa Bạch Đằng do Câu lạc bộ chim cảnh Hà Đông tổ chức.

Một góc khu trưng bày cổ vật


Ngay trong sáng nay, chương trình giao lưu văn hóa bảo tồn cổ vật đã có hàng chục gian hàng tham gia giới thiệu đồ xưa, cũ, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tới tham quan.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Tuần văn hóa quê Lụa” thu hút hàng nghìn lượt người tham gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.