Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Dành tặng ông Điều” xuất sắc giành 2 Búp Sen Vàng 2015

T.M| 03/08/2015 12:09

(HNMO)- Lễ trao giải Búp Sen vàng 2015 vừa diễn ra tối ngày 2/8 tại Rạp Công Nhân, 42 Tràng Tiền, Hà Nội. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều gương mặt đạo diễn tên tuổi như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, đạo diễn Phan Huyền Thư.... cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí, các học viên lớp học làm phim.


Chủ đề của mùa Búp Sen Vàng năm nay là: “Góc nhìn”, và câu khẩu hiệu là: “Tôi thấy, tôi cảm nhận, tôi chia sẻ”. Đây là chủ đề sẽ xuyên suốt hành trình Búp Sen Vàng mùa thứ sáu của “Cộng đồng Chúng ta làm phim”.


Đánh giá chung về mùa phim năm nay, các đạo diễn nhận xét chất lượng phim truyện có những tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, phương thức truyền tải nội dung mới lạ, thể hiện sự tìm tòi.

Năm thứ 6 giải thưởng điện ảnh này được tổ chức, nhiều khoảnh khắc của buổi lễ chắc hẳn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả như tiết mục hợp xướng đặc sắc của các bạn nhỏ lớp Teen Film Makers, sự xuất hiện của ông Điều lên nhận giải cùng Nguyễn Hiền Anh - cô đạo diễn trẻ thực hiện bộ phim đầu tay kể về ông, hay màn cầu hôn bất ngờ của anh Uông Thanh Ngọc, một học viên TPD ở cuối chương trình.


Sau cùng, 7 giải thưởng đã trao về tay những cái tên xứng đáng, lần lượt từ phim tài liệu tới phim truyện, giải phim đầu tay xuất sắc nhất thuộc về “Dành tặng ông Điều” của Nguyễn Hiền Anh và “Làm bố” của Hà Minh Tiến, giải phim do khán giả bình chọn một lần nữa thuộc về “Dành tặng ông Điều” ở hạng mục phim tài liệu, và “Văn minh xí xổm” của Hoàng Quốc Nhật ở hạng mục phim truyện.

Hai giải thưởng quan trọng nhất, BSV do BGK bình chọn được trao cho “Mẹ con Hà” của Phạm Thu Lê và “Ngày mai” của Phạm Lê Dung.


Búp Sen Vàng 2015 là một mùa đặc biệt với các bạn trẻ làm phim. Sau quãng thời gian 5 năm xây dựng và phát triển, cộng đồng những bạn trẻ cùng chung một niềm đam mê với điện ảnh.


Những bộ phim được ví với một lăng kính qua đó người xem được nhìn cuộc sống qua đôi mắt của người làm phim. Một góc nhìn độc đáo, táo bạo, một góc nhìn tinh tế, nhạy cảm, một góc nhìn mới lạ, trẻ trung, tất cả đều góp phần không nhỏ vào thành công của các bộ phim dù ở bất kì quốc gia nào, ở bất kì quy mô nào.

Những bộ phim mang đến những góc nhìn đa chiều, phong phú và trung thực tới người xem. Ngược lại, trải nghiệm làm phim cũng giúp cho chính các bạn – những người làm phim - có được một cái nhìn rộng hơn, sâu sắc hơn về cuộc sống và con người. Những bộ phim đã trở thành một lăng kính hai chiều – cho cả người xem phim và người làm phim được Nhìn, được Cảm, được Thấy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Dành tặng ông Điều” xuất sắc giành 2 Búp Sen Vàng 2015

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.