Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển lãm "Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam"

PV| 25/09/2015 06:15

(HNM) - Chiều 24- 9, tại Tuyên Quang, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Triển lãm


Triển lãm trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tranh, ảnh của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và 13 tỉnh: Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Đắc Lắc, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên; phản ánh cuộc sống sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái, đặc biệt là nghệ thuật diễn xướng Then, hát Then và đàn tính.

Các hình ảnh, hiện vật trưng bày tại triển lãm đã góp phần khẳng định giá trị của hát Then trong đời sống, trong mọi tầng lớp đồng bào các dân tộc có truyền thống hát Then. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa hát Then, đồng thời tạo kho tư liệu quý, cung cấp cứ liệu khoa học quan trọng phục vụ công tác xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận hát Then là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển lãm "Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.