Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thi video ngắn “Người Hà Nội”

Hoàng Quyên| 08/10/2015 23:06

(HNMO) – Ngày 8-10, Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội, Quỹ Văn hóa Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi làm video ngắn (Vlog) mang tên “Người Hà Nội”, nhân chào mừng 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô.

Cuộc thi vlog "Người Hà Nội" sẽ là những góc nhìn khác nhau về các cách ứng xử của mọi người với Hà Nội


Đây là hoạt động nằm trong chuỗi dự án “Hà Nội đẹp và chưa đẹp” năm 2015 thuộc chương trình 04 – CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao nguồn nhân lực thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Hưởng ứng việc triển khai thí điểm bộ khung quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Với hình thức vlog, người thi có thể bày tỏ quan điểm về những mặt tích cực hoặc tiêu cực về vấn đề mà mình nêu thông qua những đoạn video ngắn do mình thực hiện. Qua đó, đóng góp những giải pháp hữu ích cho mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Nội dung của cuộc thi khai thác các đề tài văn hóa ứng xử cụ thể như: ứng xử trong tham gia giao thông, ứng xử trong hoạt động ăn uống, ứng xử trong môi trường học, công sở, xứng xử trong môi trường internet, ứng xử đối với các di sản văn hóa công cộng…

Qua các góc máy, hình ảnh người thi có thể bày tỏ những quan điểm khác nhau của mình


Cuộc thi chia thành 3 vòng, áp dụng cả thi cá nhân và đồng đội: vòng 1 – bình chọn trên website, vòng 2 – khán giả bình chọn và BGK chấm điểm, vòng 3 – chung kết. BTC bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 10-10. Vòng chung kết và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 6-12. Về cơ cấu giải thưởng, BTC sẽ trao 4 giải chính và 6 giải phụ.

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội cho biết, “Vlog đang trở thành trào lưu phổ biến trong giới trẻ, vì lẽ đó việc phát động cuộc thi vlog với đề tài về “Người Hà Nội” đang được BTC hy vọng sẽ nhận được sử hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ tham gia, góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thi video ngắn “Người Hà Nội”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.