Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô lập một số tuyến đường phục vụ bắn pháo hoa dịp Lễ 30-4

Mai Hữu| 30/04/2016 12:11

(HNMO) – Ngày 29-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ - Đường sắt (Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết sẽ tổ chức tăng cường tuần tra, phân luồng giao thông, chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa không để xảy ra ùn tắc giao thông khu vực lân cận và ngay tại các khu vực diễn ra chương trình bắn pháo hoa, khu vực có tổ chức biểu diễn văn hóa nghệ thuật.

Một số tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh sẽ bị cô lập để phục vụ người dân xem bắn pháo hoa


Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 130 năm Ngày Quốc tế Lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức tại 4 địa điểm sau: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, Phường Thủ Thiêm, Quận 2; công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11; đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, huyện Củ Chi; sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực tổ chức các trận địa pháo, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, khách du lịch xem pháo hoa tại khu vực trung tâm và các khu vực lân cận, từ 18h ngày 30-4 cho đến khi kết thúc Chương trình bắn pháo hoa, lực lượng CSGT sẽ bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại các giao lộ có tình hình giao thông phức tạp (tập trung tại các giao lộ xung quanh các điểm bắn pháo hoa), đồng thời tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông theo hướng ra xa khu vực cô lập.

Từ 19h00 đến 19h30 ngày 30-4 sẽ triển khai lực lượng cô lập ½ đường, tạm ngưng không cho các phương tiện lưu thông theo hướng vào khu vực tổ chức Chương trình bắn pháo hoa. Tổ chức hướng dẫn các phương tiện nằm trong phạm vi cô lập rời khỏi khu vực tổ chức. Tiếp tục kiểm tra, cương quyết đề nghị các phương tiện còn lại trong khu tổ chức rời khỏi phạm vi cô lập để chuẩn bị cho chương trình.

Từ 19h30 ngày 30-4 sẽ bắt đầu tiến hành cô lập tại khu vực bắn pháo hoa. Đồng thời, khi bắt đầu cô lập tại khu vực bắn pháo hoa, sẽ bố trí lực lượng tại các giao lộ trên tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Cách Mạng Tháng Tám tiến hành phân luồng xe ô tô (trừ xe buýt) hạn chế lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố nhằm kéo giảm lượng xe hướng về khu vực bắn pháo hoa.

Ngoài ra, lực lượng CSGT tiến hành giải tỏa trắng người và phương tiện tại các khu vực như một phần tuyến đường Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội (đoạn từ Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu đến hết chân cầu Khánh Hội, phía Quận 1); khu vực bên trong công viên Công trường Mê Linh, Quận 1.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp hỗ trợ Công an quận 11, Công an huyện Củ Chi trong việc điều hòa, phân luồng đảm bảo tình hình giao thông trước, trong và sau thời gian diễn ra Chương trình bắn pháo hoa tại khu vực Công viên Văn hóa Đầm Sen và khu vực Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi) được thông suốt.

Một số địa điểm người dân có thể đến gửi xe khi lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố xem Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật: Bãi giữ xe gần giao lộ Huỳnh Thúc Kháng – Hồ Tùng Mậu; Bãi giữ xe gần giao lộ Tôn Thất Thiệp – Nguyễn Huệ; Bãi giữ xe thuộc Khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1; Bãi giữ xe gần giao lộ Pastuer – Hàm Nghi; Bãi giữ xe gần giao lộ Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cô lập một số tuyến đường phục vụ bắn pháo hoa dịp Lễ 30-4

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.