Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

Mai Hoa| 08/12/2016 17:45

(HNMO) - Không chỉ trình chiếu các tác phẩm phóng sự, phim tài liệu, giao lưu - đối thoại - tọa đàm... tham dự Liên hoan, chương trình Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36-2016 còn diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, bao gồm triển lãm ảnh, giao lưu những người làm truyền hình với khán giả Lào Cai, tổ chức nhiều buổi hội thảo với các đề tài nóng...


Chiều 8-12, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức họp báo về sự kiện Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 36-2016. Đây là sự kiện thường niên của ngành truyền hình Việt Nam, nơi gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, vinh danh những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm.

Trong 36 kỳ tổ chức, đây là lần đầu tiên Liên hoan được tổ chức tại một tỉnh biên giới phía Bắc. Diễn ra từ 21 đến 24-12 tại Lào Cai - ở khu vực rất gần biên giới, Liên hoan có sự góp mặt của hơn 1000 đại biểu thuộc hơn 100 đơn vị truyền hình, thu hút gần 500 tác phẩm dự thi ở 9 thể loại, gồm Chương trình dành cho thiếu nhi; Phim tài liệu; Phóng sự; Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo; Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm; Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình Ca múa nhạc; Chương trình Sân khấu và Phim truyện truyền hình.

Trong đó, Phim truyện truyền hình dài tập là thể loại duy nhất được tổ chức chấm thi từ đầu tháng 11-2016. Mảng phim truyện truyền hình được phân loại thành 3 nhóm gồm: phim 1 tập (không quá 105 phút), phim ngắn tập (mỗi phim từ 2 đến 5 tập, mỗi tập 45 phút) và phim dài tập (mỗi phim từ 6 đến 60 tập, mỗi tập 45 phút), thu hút sự tham gia của rất nhiều đài, hãng phim, đơn vị nghệ thuật trên cả nước.

Thể loại phim dài tập tham gia dự thi LHTHTQ lần thứ 36 có nhiều tác phẩm đã khá quen thuộc với khán giả truyền hình như: Zippo, Mù tạt và em (Trung tâm Sản xuất phim truyền hình, Đài THVN - VFC), Minh Tâm kỳ án (Hãng phim truyền hình TPHCM - TFS), Chuyện của Ren (Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh), Dòng nhớ (Đài PT-TH Vĩnh Long), Xúc xắc xúc xẻ (Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigon Tourist - SCTV), Mắt lụa (Công ty Sóng vàng), Nhân tình lạc lối (Hãng phim Nghệ thuật Việt), Hoàng hôn dịu dàng (Công ty cổ phần truyền thông Đa phương tiện), Vòng tròn tội lỗi (Công ty TNHH Dịch vụ M&T - M&T Pictures)...

Về Ban Giám khảo, so với kỳ liên hoan trước, thành phần ban giám khảo của Liên hoan được đổi mới 50%. Năm nay, một số giám khảo khá quen thuộc và nổi tiếng lần đầu tiên tham gia như: NSND - Đạo diễn Đào Bá Sơn, NSƯT diễn viên Trần Mạnh Cường (Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), nhà báo Nguyễn Thu Hà (Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN)...

Gắn liền với mối quan tâm của những người làm truyền hình Việt Nam, bắt kịp những xu hướng nội dung và công nghệ nổi bật nhất, các hoạt động nghiệp vụ như hội thảo, triển lãm, giao lưu năm nay tiếp tục được tổ chức. Với mục đích tháo gỡ những băn khoăn, gợi mở những ý tưởng và cách làm mới cũng như tăng cường hợp tác giữa các đài, tại Liên hoan này sẽ có 3 hội thảo chuyên đề. Đó là Hội thảo về “Ứng phó với biến đổi khí hậu và Thách thức của truyền thông”, “Sản xuất đồ họa trên truyền hình” và “Tuyên truyền bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số trên truyền hình”.

Bên cạnh đó, cuộc giao lưu giữa những người làm truyền hình với khán giả Lào Cai và Triển lãm ảnh của các tác giả là những người làm truyền hình trong cả nước tiếp tục được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan kỳ này./.

* Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 21-12, bế mạc và trao giải được tổ chức vào 20h ngày 24-12, đều tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1). Chương trình Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 36 do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

* Một số điểm mới ở kỳ này: Theo Trưởng Ban Thư ký Biên tập VTV Nguyễn Hà Nam - Phó Trưởng Ban Thường trực BTC Liên hoan, thời lượng tác phẩm phim tài liệu dự thi Liên hoan kỳ này có thay đổi, lên tới khung 90 phút (thay vì 30 phút như trước), hợp với xu thế chung của thế giới. Thể loại giao lưu - đối thoại - tọa đàm: khung thời lượng lên đến 115 phút (thay vì 60 phút như trước)...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.