Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà hát Múa rối Việt Nam đón Huân chương Độc lập hạng Ba

Thụy Du| 29/12/2016 05:39

(HNM) - Tối 28-12, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1956-2016) và đón Huân chương Độc lập hạng Ba. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tới dự.


Từ một đoàn múa rối 7 người, được truyền nghề ngắn ngày bởi Đoàn rối Tiệp Khắc, 60 năm qua, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc, làm nên nhiều kỳ tích. Ban đầu, đơn vị chỉ mày mò thực hiện những vở nhỏ, sau được sự cổ vũ của khán giả, các nghệ sĩ dựng những vở dài hơn, phát triển đa dạng các loại hình biểu diễn rối. Đặc biệt, loại hình múa rối độc đáo, duy nhất ở Việt Nam là rối nước đã được Nhà hát cất công sưu tầm, nâng cao thành chương trình gồm 12 trò cổ dân gian, biểu diễn khắp nơi trên thế giới trong nhiều năm. Không dừng lại, các nghệ sĩ còn phát triển, dựng những vở rối nước dài: “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, “Hồn quê”, “Đức Thánh Trần”, “Chuyện tình Dạ Trạch”… Nhiều vở đã giành được giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Đây cũng là đơn vị nghệ thuật “sáng đèn” đều đặn và hiệu quả với 1.000 suất diễn/năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà hát Múa rối Việt Nam đón Huân chương Độc lập hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.