Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngắm đường hoa Tết Đinh Dậu trước giờ G

Theo Tin tức| 24/01/2017 18:18

Đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng ngời sáng” dài khoảng 720m sẽ được khai mạc vào ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp Âm lịch) để phục vụ người dân và du khách vui xuân,đón Tết.


Ghi nhận tại đường hoa Tết Đinh Dậu 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) sáng ngày 24/1 (27 tháng Chạp), hiện có hàng trăm công nhân đang tất bật hoàn thành những công việc cuối để kịp giao đường hoa đúng thời hạn cho ban tổ chức.

Cổng đương hoa có biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu có gà trống cao 3,5m, gà mái cao 2.8m và 15 chú gà con cao 0,6m


Ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Sài gòn (Saigontourist) cho biết, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phục vụ người dân thành phố và du khách trong 7 ngày từ19h ngày 25/1 (28 tháng Chạp Âm lịch) đến 22h ngày 31/1 (Mùng 4 Tết). Hiện nay, các công đoạn thi công đường hoa đã hoàn thành 80 - 90%, theo đó các hạng mục chính của đường hoa đã hoàn thành, những tiểu cảnh còn lại đang được các công nhân nhanh chóng hoàn chỉnh.

Bông hoa sen khổng lồ được thiết kế tự xoay tròn tạo thêm sự sống động cho đường hoa Nguyễn Huệ


Tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi với đại cảnh “Xuân sum họp”, khắc họa hình ảnh gia đình gà đầm ấm, sung túc, sum vầy, biểu tượng linh vật của năm Đinh Dậu được đặt ở vị trí trung tâm với gà trống cao "khủng” 3,5m, gà mái cao 2,8m và 15 chú gà con cao 0,6m.

Hình ảnh những chú gà học bài được dựng ở đoạn giữa đường hoa


Đoạn giữa của đường hoa sẽ có hình ảnh những bụi tre, ao nước, mái nhà tranh, cây rơm, thuyền hoa... những hình ảnh dân dã đặc trưng của vùng quê Việt Nam.

Tiểu cảnh đàn gà ấm trứng được minh họa tại đường hoa


Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 kết thúc với đại cảnh “Khát vọng ngời sáng” cao 4,5m được ứng dụng hệ thống đèn Matrix Led được lập trình sẵn với màu sắc biến đổi liên tục trên nền hoa mai vàng rực ngày xuân.

Bối cảnh bánh chưng xanh và hoa mai vàng được đặt tại đường hoa cho người dân chụp ảnh

Những giỏ hoa khổng lồ đã hoàn thành phần trang trí

Những chiếc lọ lộc bình khổng lồ đã lắp đặt hoàn chỉnh tại đường hoa Tết

Hình ảnh ông Đồ viết chữ được trang trí ở đoạn giữa đường hoa Tết

Hình ảnh UBND TP Hồ Chí Minh được tái hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm đường hoa Tết Đinh Dậu trước giờ G

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.