Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khảo sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội tại Sơn Tây và Quốc Oai

Việt Tuấn| 05/02/2017 07:13

(HNM) - Qua khảo sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội xuân năm 2017 tại thị xã Sơn Tây và huyện Quốc Oai, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội ghi nhận, chính quyền hai địa phương đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các địa phương có lễ hội (đền Và, chùa Mía, chùa Thầy) quy hoạch, sắp xếp hàng quán, dịch vụ, bố trí nơi trông giữ phương tiện giao thông bảo đảm an toàn, mỹ quan.


Hai địa phương đã tăng cường tuyên truyền để nhân dân giữ gìn vệ sinh chung, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các ngày diễn ra lễ hội. Đặc biệt, tại chùa Thầy (xã Sài Sơn) thường xuyên có lực lượng túc trực thu gom rác, bảo đảm vệ sinh công cộng; không có tình trạng tăng giá vé, ép gửi các phương tiện như những năm trước.

Tuy vậy, ở các điểm trông giữ xe tại thị xã Sơn Tây giá vé vẫn cao hơn quy định của Nhà nước; một số cửa hàng kinh doanh ăn uống tại đền Và chưa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đề nghị thị xã Sơn Tây và huyện Quốc Oai tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm, không để xảy ra hiện tượng mê tín dị đoan, cờ bạc, trộm cắp tại lễ hội; xử lý triệt để việc bày bán hàng sai quy định, mất mỹ quan tại các di tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khảo sát công tác tổ chức, quản lý lễ hội tại Sơn Tây và Quốc Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.