Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà văn Nguyễn Quang Thân qua đời

An Nhi| 05/03/2017 07:18

(HNM) - Nhà văn Nguyễn Quang Thân, tác giả tiểu thuyết “Hội thề” đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 2006-2009, giải A cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện lịch sử kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đã qua đời sáng 4-3, tại TP Hồ Chí Minh, ở tuổi 81.


Nhà văn Nguyễn Quang Thân. Ảnh: VnE


Nhà văn Nguyễn Quang Thân sinh ra tại Hà Tĩnh, có bút danh là Song Ân, Hồng Nga. Ông sinh sống và làm việc ở nhiều nơi như Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh nên chất liệu sáng tác rất phong phú. Ông là tác giả của các tiểu thuyết “Lựa chọn” (1977), “Chú bé có tài mở khóa” (1983), “Một thời hoa mẫu đơn” (1988), “Ngoài khơi miền đất hứa” (1990) - được dịch sang tiếng Pháp và xuất bản tại nước bạn vào năm 1997, “Con ngựa Mãn Châu" (1991)…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhà văn Nguyễn Quang Thân qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.