Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Hội sách mùa xuân 2017

T.Minh| 15/03/2017 16:28

(HNMO)- Ngày 15-3, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), đã khai mạc Hội sách mùa Xuân 2017 mang chủ đề “Trang sách nhỏ - Tư duy lớn”. Chương trình do ba nhà xuất bản gồm: NXB Phụ nữ, NXB Trẻ, NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức

Khai mạc Hội sách mùa Xuân 2017 (Ảnh Quang Hưng)



Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội sách, bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ thư viện, Bộ VH,TT&DL đã chia sẻ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Đề án khi đi vào triển khai, sẽ tạo thêm cơ sở cho việc tổ chức các sự kiện, chương trình nhằm thúc đẩy văn hóa đọc trên các vùng miền cả nước.

Ông Nguyễn Kiểm, Phó chủ tịch thường trực Hội xuất bản Việt Nam kỳ vọng, với đề án này, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng được nhiều hoạt động thiết thực cho sự đọc của xã hội.

Đây là năm thứ 6 Hội sách được tổ chức, với nhiều hoạt động như ra mắt cuốn “Đàn ông cũng có điểm G” của các tác giả Di Li, Hoàng Anh Tú, Tâm Phan; ra mắt bộ sách “Nói sao cho con hiểu” của TS giáo dục Thụy Anh; trao đổi về phương pháp giáo dục sớm với chủ đề “Mọi đứa trẻ đều là thiên tài”; tọa đàm “Cách người trẻ nhìn thế giới”; tương tác 3D trên smart phone, Ipad với chủ đề “Cả thế giới bật dậy từ trang sách”… Hội sách sẽ có nhiều quầy bán sách với các mức chiết khấu: 15%, 30%, 40%, 50%. Ngoài ra còn có các gian hàng đồng giá: 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng và 20.000 đồng.

Hội sách mùa Xuân 2017 sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 21h 30 từ nay đến hết Chủ nhật ngày 19-3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội sách mùa xuân 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.