Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 trị giá 3,2 tỷ đồng

Hoàng Lân| 28/03/2017 21:39

(HNMO) - Chiều 28-3, tại TP HCM, UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung tổ chức họp báo về cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. BTC cho biết, người đẹp đăng quang hoa hậu sẽ được đội vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng.

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 chính thức công bố thể lệ vào chiều 28-3 (Ảnh Hoa hậu Đại dương 2014 Đặng Thu Thảo và Ban tổ chức cuộc thi)


Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 chính thức khởi động từ ngày 1-6 đến ngày 30-10. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi, tốt nghiệp PTTH trở lên.

Theo thể lệ cuộc thi, vòng sơ tuyển tại miền Bắc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 15-9 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22-9. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại Bình Thuận từ ngày 11 đến 28-10. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 28-10 tại nhà hát Huyền thoại Làng Chài (Mũi Né, Phan Thiết). Đây là sân khấu nhạc nước đầu tiên ở Việt Nam với mức đầu tư lên đến 50 tỷ đồng.

Theo ông Võ Việt Chung, Trưởng BTC cuộc thi, nét mới của cuộc thi năm nay là các hoạt động bên lề với những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để bảo vệ môi trường biển. Ông Võ Việt Chung cho biết, sau buổi họp báo, BTC sẽ phát động những chiến dịch về môi trường, cụ thể sẽ mời các thí sinh đi nhặt rác ven biển Bình Thuận từ một đến hai tuần.

Cũng trong buổi họp báo, BTC tiết lộ người đẹp đăng quang Hoa hậu đại dương 2017 sẽ được đội chiếc vương miện trị giá 3,2 tỷ đồng, tiền mặt cùng hiện vật trị giá 600 triệu đồng.

Ban giám khảo của Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 là diễn viên Lý Nhã Kỳ, MC Thanh Mai, nhà hoạt động xã hội Vũ Thuý Nga, luật sư Nguyễn Thị Thuý Hường và Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 Trần Ngọc Lan Khuê.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 trị giá 3,2 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.