Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tác giả bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” sẽ mở phòng tranh ở TP Hồ Chí Minh

Kiến Lâm| 29/05/2017 07:23

(HNM) - Ngày 1-6-2017, tại TP Hồ Chí Minh, nhiếp ảnh gia Réhahn (quốc tịch Pháp), tác giả của bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” nổi tiếng thế giới sẽ khai trương phòng tranh mang tên Couleurs d’Asie by Réhahn - Saigon.

Bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” nổi tiếng thế giới.


Phòng tranh tọa lạc tại số 151/7 đường Đồng Khởi, quận 1 sẽ trưng bày những tác phẩm nổi tiếng nhất của Réhahn được chụp ở Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và Cuba. Trong lễ khai trương, cụ Bùi Thị Xong (78 tuổi) làm nghề lái đò trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) nhân vật bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu”, được nhiều tờ báo nước ngoài ca ngợi là cụ bà đẹp nhất thế giới sẽ đến dự và giao lưu cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Diễm My, ca sĩ Văn Mai Hương.

Tác phẩm "Nụ cười ẩn giấu" của nhiếp ảnh Réhahn chụp cụ Bùi Thị Xong đã được trưng bày trong Bảo tàng Phụ nữ tại Hà Nội. Trước đó, vào ngày 15-5-2015 bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” cũng đã trở thành một phần trong bộ sưu tập của Bảo tàng Asian House tại Havana, Cuba và được trưng bày ở hơn 40 quốc gia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tác giả bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” sẽ mở phòng tranh ở TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.