Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Sải cánh vươn cao” cho học sinh

Tuấn Lương| 06/10/2017 10:26

Vietnam Airlines tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức cuộc thi với chủ đề “Chiếc máy bay ước mơ của em” năm 2017 dành cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố.


Cuộc thi vẽ tranh “Sải cánh vươn cao” năm 2017 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đưa vào kế hoạch và phát động tới các trường từ ngày 20-9 đến 20-10. Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm tranh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11-2017. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi để các em thể hiện trí tưởng tượng, qua đó phát hiện năng khiếu, bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho các em thiếu nhi.

Ông Đặng Anh Tuấn, Giám đốc Vietnam Airlines - Chi nhánh miền Bắc cho biết: “Cuộc thi 'Sải cánh vươn cao' là sự kiện thường niên mang tính giáo dục cao, nằm trong chuỗi các hoạt động xã hội của Vietnam Airlines, được đông đảo phụ huynh, giáo viên và các cháu học sinh tiểu học quan tâm. Từ năm 2014 đến nay, cuộc thi đã được tổ chức với nhiều chủ đề phong phú cho các em thiếu nhi thỏa sức sáng tạo và thể hiện ước mơ của mình gắn liền với hình ảnh Vietnam Airlines. Với tư cách là Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng cuộc thi trong năm 2017, góp phần thúc đẩy tài năng của các em thiếu nhi, chắp cánh ước mơ cho thế hệ trẻ của đất nước”.


Cuộc thi dựa trên 2 tiêu chí chính để chấm giải là thể hiện đúng chủ đề và sự sáng tạo của các bức tranh. 100 bức tranh xuất sắc nhất sẽ được chọn ra trao giải, trong đó cơ cấu giải thưởng sẽ có: 5 giải đặc biệt với mỗi giải thưởng là 2 vé máy bay miễn cước hạng phổ thông từ Việt Nam đi hành trình bất kỳ do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác; 10 giải A với mỗi giải thưởng là 1 vé máy bay miễn cước hạng phổ thông từ Việt Nam đi hành trình Đông Nam Á hoặc nội địa do Vietnam Airlines trực tiếp khai thác; 35 giải B và 50 giải C với những phần quà giá trị đến từ Vietnam Airlines.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Sải cánh vươn cao” cho học sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.