Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Lễ hội "Tràng An kết nối di sản"

Thư Ký| 30/04/2018 06:27

(HNM) - Sáng 29-4, tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và đánh trống khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2018 với chủ đề


Lễ hội diễn ra vào dịp tỉnh Ninh Bình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) - Nhà nước độc lập tự chủ đầu tiên của dân tộc Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc.

Lễ hội cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tỏ lòng tri ân sâu sắc với cội nguồn, tổ tiên; cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gióng trống khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2018. Ảnh: TTXVN


Nằm trong các hoạt động chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, Lễ hội Tràng An 2018 có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các tiết mục mang đậm sắc màu văn hóa nghệ thuật của từng dân tộc sẽ được trình diễn tại 10 sân khấu dựng trên các tuyến đường thủy trong khu danh thắng Tràng An và kéo dài đến hết ngày 30-5.

Ngoài ra, lễ hội giới thiệu hành trình trên sông nước qua các hang động với trầm tích độc đáo: Hang Mây (dài hơn 1km), hang Vạng, hang Đại La, hang Vân, được tạo nên qua hàng nghìn năm kiến tạo địa chất, và các điểm di tích lịch sử đền Trình, đền suối Tiên, phim trường Kong: Skull Island, hành cung Vũ Lâm.

Tại lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật "Tràng An kết nối di sản" đã mang đến cho công chúng những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ nhiều vùng miền khác nhau của đất nước và các nước trong khối ASEAN như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Di tích lịch sử văn hóa đền Trình nằm trong vùng lõi của Quần thể Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức thả cá phóng sinh trên dòng sông Sào Khê lịch sử, thể hiện nét đẹp tín ngưỡng dân gian giàu ý nghĩa nhân văn của người Việt Nam.

Trong chuyến công tác tại Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan và làm việc với Nhà máy lắp ráp ô tô Hyundai Thành Công. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ cũng biểu dương tỉnh Ninh Bình đã có những hỗ trợ chính sách tạo điều kiện để Huyndai Thành Công mở rộng sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng đề nghị Hyundai Thành Công đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước; tiếp tục mở rộng hơn nữa diện tích sản xuất, hiệu quả sản xuất, lắp ráp, hướng tới xuất khẩu nhiều hơn trong tương lai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Lễ hội "Tràng An kết nối di sản"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.