Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái

HNM| 06/07/2010 08:22

(HNM) - Vừa qua, Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều bạn đọc có lòng hảo tâm đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Dưới đây là danh sách những người ủng hộ và người nhận:

* Bà Nguyễn Thị Nga, 11 Hàng Cót, Hà Nội ủng hộ trẻ em sống tại chùa Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000đ.

* Số tiền ủng hộ ông Trần Thế Tùng, xóm Vĩnh Xá 1, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh: bà Nguyễn Thị Nga, 11 Hàng Cót 300.000đ; bà Phạm Thị Sơn Cước, B11, phòng 101, khu tập thể Kim Liên, Hà Nội 200.000đ; bà Nguyễn Thị Phương Mai, số 24, ngách 39/21 phố Hào Nam, Hà Nội 200.000đ.
* Cụ Lê Thị Dung, cán bộ hưu trí quận Ba Đình, Hà Nội ủng hộ bà Phạm Thị Túc, thôn Đông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 100.000đ.

* Số tiền ủng hộ cháu Đào Khánh Vân, thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Công đoàn Công ty Môi trường Đô thị, 18 Cao Bá Quát, Hà Nội 500.000đ; cháu Võ Quang Minh, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000đ; bà Nguyễn Thị Cúc, số nhà 21, ngõ Đoàn Nhữ Hài, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000đ; một bạn đọc giấu tên 200.000đ; bà Phạm Thị Thanh, 72 Hàng Trống, Hà Nội 120.000đ.

Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.