Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sức khỏe học sinh bị mảng vữa trần lớp học rơi đã ổn định

Hồng Hạnh| 27/02/2012 18:25

(HNMO) - Chiều ngày 27-2, sau sự cố một mảng vữa trên trần lớp học rơi xuống làm một HS bị thương, thầy Nguyễn Thiết Sơn, hiệu trưởng trường THPT Kim Liên cho biết: HS này đã được đưa vào bệnh viện khâu vết thương và hiện đã được về nhà, sức khỏe ổn định.

Tháng 4/2011, một mảng vữa ở phòng học tại trường THPT Kim Liên bị lở.
Ảnh: Hoàng Thùy.


Trường được xây dựng từ năm 1989, từ đó đến nay được cải tạo một lần vào năm 2000. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất đã quá xuống cấp nên đã vài lần xảy ra tình trạng lở vữa trên trần lớp học, rất may là không có HS nào bị thương nặng. Dự án cải tạo, sửa chữa trường THPT Kim Liên đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt năm 2010 với kinh phí gần 28 tỷ đồng. Thầy Nguyễn Thiết Sơn cho biết nhà trường đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hiện nay đang khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ thiết kế để có thể sớm triển khai trong năm nay, mục tiêu hoàn thành vào năm 2014. Trước mắt, để bảo đảm an toàn cho giáo viên, HS nhà trường trong thời gian chờ các thủ tục cần thiết để triển khai dự án, nhà trường sẽ phối hợp với phụ huynh HS tiếp tục xử lý các mảng vữa trần có nguy cơ bị long và thay thế bằng trần nhựa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sức khỏe học sinh bị mảng vữa trần lớp học rơi đã ổn định

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.