Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương

Đ.H| 22/05/2012 13:14

(HNMO)- Đó là khẳng định của ông Phạm Hữu Sách, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỹ Đức (Hà Nội), ngày 22-5, trước những thông tin lo ngại về việc khi mỏ đá Hang Khái trên địa bàn xã Hợp Tiến đi vào hoạt động.

Ông Sách cho biết, theo bản đồ địa giới hành chính huyện Mỹ Đức, từ xã Hợp Tiến đến xã Hương Sơn- nơi có khu di tích thắng cảnh chùa Hương phải qua địa bàn 3 xã: Hợp Thanh, An Tiến và An Phú. Tính theo đường chim bay xã Hợp Tiến cách xã Hương Sơn khoảng 10 km; còn theo đường bộ khoảng cách giữa 2 xã này khoảng 28 km.

Đến thời điểm này, mỏ đá Hang Khái vẫn chưa có hoạt động khai thác


Trên thực tế, mỏ đá Hang Khái nằm trên địa bàn thôn La Đồng, xã Hợp Tiến đã được khai thác từ năm 1993; đến năm 2006 thì bị đình chỉ và rút giấy phép hoạt động vì để xảy ra tai nạn chết người… Tháng 6-2008, UBND tỉnh Hà Tây đã có quyết định cấp giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường cho Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 vẫn chưa triển khai hoạt động khai thác đá tại Hang Khái.

Cần nói thêm, núi Hang Khái nằm biệt lập, tách rời trên địa bàn xã Hợp Tiến, do vậy việc khai thác đá tại đây không thể ảnh hưởng đến quần thể di tích thắng cảnh chùa Hương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.